Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nghệ An không được “đi trước về sau” trong nông nghiệp

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 22/02/2019 19:20 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng đề nghị tỉnh Nghệ An trong xu thế Cách mạng công nghiệp 4.0 không được phép "đi trước, về sau" khi phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Tới thăm các trang trại và cắt băng khánh thành nhà máy sản xuất nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên của Tập đoàn TH vào chiều 22/2 tại huyện Nghĩa Đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị tỉnh Nghệ An không được phép "đi trước, về sau" trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cách đây 9 năm ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, công ty Thực phẩm sữa TH đang vận hành trang trại chăn nuôi chăn nuôi bò sữa tập trung lớn nhất châu Á. Ở đây, có tới 45.000 con bò sữa và sẽ nâng quy mô lên 137.000 con vào năm 2020.

Các trang trại nuôi bò sữa đều được áp dụng công nghệ cao và công nghệ 4.0 trong chăn nuôi nên việc quản lý đàn bò được tự động hóa hoàn toàn và theo chuỗi khép kín từ trồng cỏ nuôi bò, chế biến sữa. Đến nay, các trang trại chăn nuôi bò sữa không chỉ còn ở huyện Nghĩa Đàn, mà đã được mở rộng sang 5 tỉnh khác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nghệ An không được “đi trước về sau” trong nông nghiệp - Ảnh 1.

Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: miền Tây Nghệ An chiếm trên 83% diện tích của tỉnh là vùng đất rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tỉnh đã có các dự án nông nghiệp công nghệ cao rất sớm, góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của miền Tây Nghệ An cũng như của tỉnh. Từ tiềm năng lợi thế này, Thủ tướng đề nghị tỉnh Nghệ An trong xu thế Cách mạng công nghiệp 4.0, không được phép "đi trước, về sau" khi phát triển nông nghiệp công nghệ cao, mà tỉnh cần phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 5-7% diện tích đất canh tác nông nghiệp được ứng dụng công nghệ cao, chiếm tỉ trọng khoảng 15% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Đến năm 2030, phấn đấu nâng lên một nửa tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho công ty Thực phẩm sữa TH, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá tập đoàn này đã góp phần tạo ra sự thay đổi lớn cho thị trường sữa Việt Nam. Đến nay, tập đoàn đã chiếm 38% thị phần sữa tươi Việt Nam, là Tập đoàn điển hình về tái cơ cấu nông nghiệp thành công trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của nước ta.

Thủ tướng cũng đã cắt băng khánh thành Nhà máy sản xuất nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên với tổng vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng. Có công suất 76.000 chai mỗi giờ, nhà máy sẽ giúp tiêu thụ ổn định các loại trái cây của nông dân huyện Nghĩa Đàn. Mặc dù có dây chuyền sản xuất chỉ cần 4 công nhân vận hành, nhưng nhà máy sẽ tạo việc làm cho 300 lao động và nộp thuế khoảng 34 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng dự Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ của Tập đoàn với 3.500 cây xanh được trồng và 21.000 cây khác được tặng cho 21 huyện thị của tỉnh Nghệ An.

Chiều tối 22/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh Hùng Đậu Thị Dự, ở xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước