Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh công tác "chống dịch như chống giặc" trước WHO

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/05/2020 19:28 GMT+7

VTV.vn - Tối 19/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ phát biểu tại phiên họp thường niên Đại hội đồng Tổ chức Y tế Thế giới diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ, theo hình thức trực tuyến.

Phiên họp của Hội đồng Y tế Thế giới là một cuộc họp thường niên của các quan chức y tế cấp cao của 194 nước thành viên. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19 đang diễn ra trên toàn cầu khiến gần 5 triệu người mắc bệnh và hơn 320.000 người thiệt mạng, nên lãnh đạo của 15 quốc gia, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã được mời phát biểu tại hội nghị.

Trong bài phát biểu vào tối 19/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19, với phương châm "chống dịch như chống giặc", cũng như việc Chính phủ chấp nhận "hy sinh lợi ích kinh tế trong ngắn hạn để bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của người dân". Nhờ đó, đến nay, Việt Nam - quốc gia với gần 100 triệu dân, nhưng chỉ có 324 người mắc COVID-19 và chưa có người tử vong. Hôm nay là ngày thứ 33 Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ khẳng định tinh thần đoàn kết, hợp tác quốc tế mạnh mẽ để cùng các nước vượt qua đại dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 chiều 19/5: Bệnh nhân 92 tái dương tính đã khỏi bệnh Dịch COVID-19 chiều 19/5: Bệnh nhân 92 tái dương tính đã khỏi bệnh Tất cả trường hợp tiếp xúc gần với 2 tiếp viên Vietnam Airlines đều âm tính với COVID-19 Tất cả trường hợp tiếp xúc gần với 2 tiếp viên Vietnam Airlines đều âm tính với COVID-19 Phi công người Anh mắc COVID-19 chưa có dấu hiệu phục hồi Phi công người Anh mắc COVID-19 chưa có dấu hiệu phục hồi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước