Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 23/11/2018 19:33 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (23/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm công trường xây dựng Đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.

Đồng chí là một trong những thành viên tích cực của Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bắc Kỳ tham gia thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên trong cả nước vào tháng 3/1929 và tham dự Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hương Cảng vào tháng 2/1930. Đồng chí cũng từng là Chủ tịch Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, là tổ chức tiền thân của Công đoàn Việt nam và cũng là Bí thư đầu tiên của Đảng bộ Hải Phòng.

Đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh được xây dựng mới tại chính khu vực hài cốt của đồng chí cùng với người Đảng viên kiên trung của Đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Ngọc Lân được tìm thấy vào năm 2007, đúng 75 năm sau ngày 2 đồng chí bị thực dân Pháp sát hại. Trong sổ lưu niệm của Đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, thế hệ hiện nay sẽ tiếp tục thực hiện mong ước của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, xây dựng đất nước Việt Nam phát triển như con đường mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước