Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Hana, Hàn Quốc ​

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/11/2019 19:25 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Hana Kim Jung Tai. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Tập đoàn này đã chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Ngân hàng BIDV, thông qua ngân hàng Keb Hana.

Chiều 11/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Hana (Hàn Quốc) Kim Jung Tai.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Tập đoàn này đã chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), thông qua ngân hàng Keb Hana.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam vui mừng khi Hàn Quốc coi trọng vai trò của Việt Nam trong chính sách Hướng Nam của mình. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng đề nghị hai nước cần mạnh dạn đặt mục tiêu tăng mạnh mẽ kim ngạch thương mại song phương. Đây cũng sẽ là định hướng tích cực cho các doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác làm ăn. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc đầu tư vào Việt Nam của Tập đoàn Hana là sự lựa chọn hết sức đúng đắn, kịp thời vì Chính phủ Việt Nam chủ trương tăng cường hợp tác mạnh mẽ mọi mặt với Hàn Quốc và Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc làm ăn thành công tại Việt Nam.

Cơ hội để startup Việt kết nối với các nhà đầu tư Hàn Quốc Cơ hội để startup Việt kết nối với các nhà đầu tư Hàn Quốc

VTV.vn - Chương trình “Vietnam Start-up Roadshow in Korea 2019” đã diễn ra ngày 8/11 tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước