Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Áo tới chào từ biệt

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 07/09/2017 23:36 GMT+7

Thủ tướng ấn tượng về những thành công của Đại sứ Thomas Loidl trong nhiệm kỳ công tác, đóng góp quan trọng vào quan hệ hai nước. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Sáng 7/9 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Áo tại Việt Nam, Ngài Thomas Loidl, đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ.

Tiếp Đại sứ Áo Thomas Loidl đến chào nhân kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ấn tượng vì Đại sứ đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy quan hệ và giới thiệu nhiều doanh nghiệp Áo hợp tác với Việt Nam.

Thủ tướng cho biết: Kim ngạch thương mại Việt Nam - Áo năm 2016 đạt khoảng 2,8 tỷ USD và Áo trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Việt Nam ở châu Âu. Tuy nhiên, hai nước còn có thể nâng lên cao hơn nữa. Thủ tướng đề nghị hai nước tăng cường trao đổi đoàn, đặc biệt là các chuyến thăm cấp cao, đồng thời đề nghị Áo thúc đẩy EU sớm ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam.

Thủ tướng cảm ơn và hoan nghênh Chính phủ Áo tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam. Đại sứ Thomas Loidl cho biết: Một trong những ưu tiên của Chính phủ Áo là thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư với Việt Nam và hiện nhiều doanh nghiệp Áo đang đầu tư lâu dài tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực y tế. Đại sứ khẳng định: Chính phủ Áo sẽ tiếp tục cung cấp ODA cho Việt Nam và hỗ trợ triển khai các dự án hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước