Thủ tướng ra công điện ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ

VTV8-Thứ tư, ngày 12/07/2017 10:14 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VOV)

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu các Bộ ngành, địa phương liên quan chủ động ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ.

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh khắc phục nhanh hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, đồng thời tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, cảnh báo để chính quyền và người dân chủ động di dời đến nơi an toàn hoặc có phương án sơ tán khi xảy ra mưa lớn.

Ngoài ra, các địa phương chủ động bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn giao thông tại các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết, nhất là tại các ngầm, tràn. Huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân dựng lại nhà cửa, dọn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau khi lũ rút.

Các Bộ ngành chức năng chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, đảm bảo an toàn hồ đập thủy lợi, đê điều, giao thông, triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an toàn cho người dân.

Chỉ trong chưa đầy 1 tháng qua, mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến 19 người thiệt mạng và 2 người mất tích; gây thiệt hại gần 100 tỷ đồng về tài sản. Ngoài ra, mưa lũ còn làm ngập cục bộ và sạt lở đất tại 7 tỉnh miền núi phía Bắc.

Mưa lũ ở miền núi phía Bắc: 19 người thiệt mạng và mất tích Mưa lũ ở miền núi phía Bắc: 19 người thiệt mạng và mất tích

VTV.vn - Chỉ trong chưa đầy 1 tháng qua, số người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc đến thời điểm này đã lên đến 19 người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước