Thủ tướng thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/01/2020 19:43 GMT+7

Ảnh: VGP

VTV.vn - Sáng nay (13/1), tại TP. Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra tình hình trực Tết, sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang của Quân khu tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền và biên giới quốc gia cả trên biển và trên đất liền.

Thủ tướng nhấn mạnh, địa bàn Quân khu 5 ở một địa bàn chiến lược, trải dài suốt 11 tỉnh, thành duyên hải miền Trung và các tỉnh Tây Nguyên. Trong đó có 900 km bờ biển, cùng với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đường biên giới với Lào và Campuchia. Do đó, các cán bộ chiến sỹ trong toàn Quân khu phải luôn quán triệt, thực hiện tốt đường lối quân sự - quốc phòng và chiến lược mới của Đảng và Nhà nước nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Theo đó, các lực lượng vũ trang trong toàn quân khu phải luôn chủ động nắm chắc tình hình, nhất là trên Biển Đông và ở các tỉnh Tây Nguyên nhằm không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phải kịp thời tham mưu cho cấp ủy và chính quyền xử lý tốt mọi tình huống, đồng thời làm tốt công tác dân vận, hiệp lực cùng nhân dân để có giải pháp đúng mức đối với các vấn đề phát sinh, nhằm đảm bảo tốt an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thủ tướng cũng đề nghị Quân khu 5 tiếp tục làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ các quân khu của Lào và Campuchia, vì trong sự cố ở đập thủy điện ở tỉnh Attapeu tháng 7 năm 2018, lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào đánh giá rất cao quân khu đã hỗ trợ kịp thời, góp phần bảo vệ tính mạng của nhân dân và cán bộ, chiến sỹ quân đội Lào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Quân khu 5 được thành lập sớm nhất cả nước, từ ngay sau Cách mạng tháng Tám. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, quân và dân Quân khu 5 đã anh dũng, kiên cường trong chiến đấu, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam nhưng đây cũng là địa bàn phải chịu rất nhiều mất mát, hy sinh. Do đó, các cán bộ, chiến sỹ phải giữ gìn và phát huy được truyền thống quý báu đó, cũng như tiếp tục làm tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa và hậu phương quân đội bởi đây cũng là để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nhất.

Nhân dịp cả nước chuẩn bị đón Xuân Canh Tý, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi và chúc mừng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 5, đồng thời đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu chăm lo tốt đời sống các cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ trong dịp Tết, nhất là ở các đảo xa và vùng biên giới có nhiều khó khăn.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trao hơn 90.000 suất quà Tết cho người nghèo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trao hơn 90.000 suất quà Tết cho người nghèo

VTV.vn - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã trao tặng hàng chục nghìn suất quà Tết cho các Mẹ Việt Nam anh hùng; các gia đình chính sách, hộ nghèo...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước