Thủ tướng thăm xã bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 25/08/2017 20:55 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến kiểm tra việc thực hiện Chương trình nông thôn mới và thăm nhân dân vùng bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 25/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm bà con xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Đây là một trong những xã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự cố môi trường biển do Formosa Hà Tĩnh gây ra trong năm ngoái và cũng là một trong những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Sau Hà Tĩnh, Quảng Bình là tỉnh thứ 2 trong 4 tỉnh bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển mà Thủ tướng đến thăm và làm việc.

Do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển và hậu quả của 2 trận mưa lũ lớn, năm 2016, cả thành phố Đồng Hới như một thành phố chết, tất cả nhà hàng khách sạn đều bị đóng cửa do không có khách. Là tỉnh có số lượng tàu, thuyền đánh bắt hải sản lớn thứ 2 cả nước nên trong số 4 tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển do Formosa Hà Tĩnh gây ra, Quảng Bình bị ảnh hưởng nặng nề nhất với trên 2,6 nghìn tỷ đồng và hiện nay toàn tỉnh đã chi trả gần như toàn bộ số tiền đền bù cho bà con bị thiệt hại. Trong đó, xã Đức Trạch đã hoàn thành việc chi trả 171 tỷ đồng tiền đền bù. Nhiều gia đình đã sử dụng tiền đền bù để đóng mới tàu, thuyền đánh bắt xa bờ hoặc có con em được đi lao động ở nước ngoài.

Đến thăm một số hộ nghèo và chế biến hải sản của xã Đức Trạch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ với những khó khăn vô cùng to lớn của Đảng bộ và nhân dân trong xã hơn 1 năm vừa qua, đồng thời đánh giá cao đảng bộ và nhân dân trong xã luôn đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, Nhà nước để vừa vượt qua khó khăn, vừa đảm bảo tốt an ninh, trật tự, vừa làm tốt công tác đền bù cho người dân với số lượng lớn để bà con từng bước khôi phục và mở rộng sản xuất.

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và xã Đức Trạch tiếp tục khuyến khích bà con ngư dân dùng tiền đền bù để sửa chữa và đóng mới tàu cá đánh bắt xa bờ cũng như mở rộng nghề truyền thống chế biến hải sản nhưng phải đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch. Thủ tướng đặc biệt đề nghị cán bộ, đảng viên trong xã cần tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hướng về người dân để phục vụ, lắng nghe ý kiến và đối thoại với người dân, để mọi nhà, mọi người đều được Đảng, Nhà nước quan tâm cũng như yên tâm làm ăn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị xã Đức Trạch không thỏa mãn với thành tích mà cần nỗ lực để đi đầu trong xây dựng nông thôn mới và phần đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu không chỉ ở Quảng Bình mà còn của cả nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước