Thủ tướng tiếp Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Cuba

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/09/2019 20:04 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thượng tướng Álvaro López Miera - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn nỗ lực giúp đỡ Cuba vượt qua khó khăn, nhất là trong việc cung cấp gạo, lương thực.

Tiếp Thượng tướng Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Các lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba chiều nay (16/9), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam lên án chính sách bao vây cấm vận với Cuba và luôn đứng bên cạnh và hỗ trợ Cuba hết sức mình. 

Về vấn đề an ninh mạng, Thủ tướng khẳng định Việt Nam có kinh nghiệm trong xử lý vấn đề này, nhất là với năng lực của các doanh nghiệp mạnh như Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và Cuba hoàn toàn có thể tin tưởng vào Việt Nam. Về những đề nghị khác của Cuba, Thủ tướng giao lãnh đạo Bộ Quốc phòng báo cáo cụ thể để có quyết sách phù hợp, khẳng định Việt Nam luôn nỗ lực giúp đỡ Cuba vượt qua khó khăn, nhất là trong việc cung cấp gạo, lương thực.

Đồng chí Miera nêu rõ, lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba được Chính phủ giao nhiệm vụ bảo đảm lương thực cho đất nước. Do đó, mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Cuba về giống và cử chuyên gia sang giúp canh tác cây ngô. Đồng chí Miera đồng thời cho biết, Cuba mong Việt Nam sẽ hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp, trong đó có đóng tàu cũng như tăng cường hợp tác với Việt Nam trong việc bảo đảm an ninh mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước