Thủ tướng: Xây dựng thể chế cho Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong

Trung Kiên, Đức Thuận, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 28/02/2017 19:51 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Khánh Hòa phải tiếp tục phát triển mạnh doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, coi phát triển doanh nghiệp là then chốt trong phát triển kinh tế. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao cho các bộ và địa phương xây dựng thể chế cho Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong.

Chiều nay, 28/2, tại TP. Nha Trang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Khánh Hòa.

Mặc dù Khánh Hòa không phải là tỉnh lớn nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá tỉnh này đã chọn được hướng đi đúng trong phát triển, nên 90% cơ cấu kinh tế của tỉnh là từ du lịch và dịch vụ. Năm ngoái, khách du lịch đến Khánh Hòa đạt trên 4,5 triệu lượt, đạt doanh thu gần 13.000 tỷ đồng. Và thu ngân sách của tỉnh năm ngoái cũng đã đạt trên 18.000 tỷ đồng. Hiện, Khánh Hòa là 1 trong 3 tỉnh ở miền Trung có đóng góp cho ngân sách Trung ương cùng với Đà Nẵng và Quảng Nam.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, dù hiện nay du lịch đã là ngành kinh tế mũi nhọn của Khánh Hòa nhưng mới chỉ đóng góp được 10% vào tổng sản phẩm trên địa bàn, trong khi đó ít có tỉnh nào trong cả nước có tới 300 km bờ biển đẹp như Khánh Hòa. Do vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặt ra yêu cầu mới rất lớn cho tỉnh Khánh Hòa trong nhiệm kỳ này. Bởi theo Thủ tướng, là tỉnh có lợi thế lớn thì phải có khát vọng lớn và mục tiêu lớn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sự phát triển của Khánh Hòa không chỉ cho khu vực miền Trung mà còn cho cả nước. Chính vì vậy, bên cạnh phát triển du lịch và dịch vụ, Khánh Hòa cần nghiên cứu để đề ra chính sách rõ nét hơn trong phát triển nông nghiệp theo hướng xây dựng các vùng nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ không chỉ ở Khánh Hòa mà còn phải liên kết với các địa phương xung quanh như Đà Lạt để có sản phẩm phục vụ du lịch và thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn. Muốn làm được việc này, Khánh Hòa cần khuyến khích để thành lập được từ 20-30 nghìn doanh nghiệp so với con số khoảng 14 nghìn doanh nghiệp như hiện nay. Vì chỉ có doanh nghiệp thì mới ứng dụng được công nghệ cao bài bản và có hiệu quả vào nông nghiệp.

Thủ tướng cũng đề nghị Khánh Hòa cần nghiên cứu để phát triển ngành công nghiệp hậu cần cảng biển quốc phòng vì ở đây vừa có Vịnh Vân Phong, 1 trong 2 nơi có thể làm cảng biển nước sâu tốt nhất cả nước cùng với cảng quốc tế Cam Ranh hiện hữu. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý Khánh Hòa cần phải giải được bài toán hóc búa đó là phát triển công nghiệp và kinh tế với tốc độ cao nhưng không được làm ảnh hưởng tới môi trường biển. Về phát triển Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã thông qua đề án chung về đặc khu kinh tế trong cả nước, đồng thời giao cho Khánh Hòa và các Bộ, ngành nghiên cứu xây dựng dự thảo luật về đặc khu này.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý về nguyên tắc để Khánh Hòa nghiên cứu điều chỉnh cục bộ một số khu vực trong đồ án quy hoạch chung thành phố Nha Trang, để tạo thêm không gian phát triển cho thành phố này. Thủ tướng cũng đồng ý sớm triển khai xây dựng đường cất hạ cách số 2 của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, vì hiện nay, với một đường cất cánh được xây dựng từ trước năm 1975 và với tốc độ tăng trưởng liên tục 20% mỗi năm trong 10 năm trở lại đây đường cất cánh này hiện đang bị quá tải.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước