Thủ tướng yêu cầu các tỉnh chủ động ứng phó, khắc phục mưa lũ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/12/2016 22:55 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 2263/CĐ-TTg về chủ động ứng phó, khắc phục mưa lũ.

Ngày 15/12, Thủ tướng vừa có công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và một số Bộ về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Công điện nêu rõ, thời gian vừa qua, tại các tỉnh miền Trung tiếp tục xảy ra mưa lớn, nhiều hồ chứa phải vận hành xả lũ đã gây ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông suối gây thiệt hại về người, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của Nhân dân. Dự báo 3 ngày tới sẽ tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, kịp thời khắc phục hậu quả, ổn định đời sống Nhân dân trong và sau lũ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến;chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ trên địa bàn theo phương châm "4 tại chỗ" và cấp báo động; tập trung rà soát các khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, chia cắt, chủ động sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm; Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết; tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân đi lại an toàn, tránh chủ quan dẫn tới thiệt hại; Triển khai phương án bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập trên địa bàn.

Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại, nhất là các hộ bị thiệt hại về người, mất nhà cửa, hộ nghèo, gia đình chính sách; cứu trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân không để người dân bị đói bởi mưa lũ; chủ động huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân dựng lại nhà cửa, dọn vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh ngay sau khi lũ rút.

Thủ tướng yêu cầu  Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra, vận hành an toàn, hiệu quả các hồ chứa thủy điện, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, có phương án chủ động điều tiết thị trường, bảo đảm cung ứng các hàng hóa thiết yếu phục vụ sinh hoạt của Nhân dân.

Thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo địa phương triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chuẩn bị phương án phục hồi sản xuất ngay sau khi lũ rút Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực xung yếu để kịp thời khắc phục nhanh các sự cố sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là trên các tuyến quốc lộ, tuyến đường sắt Bắc Nam và các trục giao thông chính.

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an các địa phương bảo đảm an ninh trật tự vùng bị thiên tai, chủ động cấm phương tiện giao thông hoạt động trên các tuyến đường bị ngập sâu, bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát và hướng dẫn giao thông qua các khu vực bị ngập, đặc biệt qua các ngầm, tràn, khu vực nước chảy xiết; sẵn sàng hỗ trợ sơ tán nhân dân, phối hợp thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng đóng quân trên địa bàn sẵn sàng phương tiện, lực lượng, chủ động tham gia hỗ trợ địa phương và nhân dân ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước