Thủ tướng yêu cầu làm rõ dấu hiệu đưa – nhận hối lộ vụ nâng điểm thi THPTQG 2018

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 27/04/2019 14:08 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng yêu cầu nếu có đủ dấu hiệu tội phạm đưa, nhận hối lộ thì phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước ngày 25/5.

Văn phòng chính phủ vừa truyền đạt ý kiến của Thủ tướng chính phủ chỉ đạo Bộ Công an khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin có dấu hiệu đưa, nhận hối lộ trong vụ án gian lận điểm thi ở kỳ thi THPT quốc gia 2018

Liên quan đến vụ việc này, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 16 cán bộ liên quan đến sai phạm thi cử ở 3 tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La. Dư luận cũng bức xúc khi thông tin về nhiều thí sinh được nâng điểm thi THPT quốc gia 2018 được xác định là con em của một số lãnh đạo tại các địa phương trên. 

Trước đó, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cũng đã đề nghị Bộ Công an làm rõ việc đưa và nhận hối lộ vụ gian lận điểm thi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước