Thừa Thiên - Huế điều tiết mực nước tại các hồ chứa

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/12/2018 14:16 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, ngành chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tập trung vận hành hồ đập nhằm điều tiết hợp lý mực nước tại các hồ chứa và đập thủy điện.

Thực tế những ngày qua cho thấy khả năng cắt lũ cho vùng hạ du của Thừa Thiên - Huế đang rất hiệu quả.

Để tránh gây ngập đột ngột, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo thủy điện Hương Điền tăng dần dần lưu lượng xả, tránh đột biến nên hạn chế gây ngập và không gây đột ngột cho người dân vùng hạ lưu. 

Đến sáng nay (13/12), mưa đã ngớt, mực nước các hồ thủy lợi cơ bản đạt từ 60 - 100% dung tích thiết kế. Ngoại trừ thủy điện Hương Điền vẫn tiếp tục điều tiết xả. Các hồ đập còn lại trên địa bàn vẫn chỉ đưa nước về hạ du rất ít. 

Vừa qua, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cắt thành công một đợt lũ lớn trên sông Hương và sông Bồ. Các công trình hồ đập đã duy trì một lượng nước hợp lý để hạn chế gây lũ vùng hạ du và tích trữ chống hạn trong mùa khô 2019.

Nhiều hồ chứa nước Bình Thuận xả lũ gây ngập cục bộ Nhiều hồ chứa nước Bình Thuận xả lũ gây ngập cục bộ

VTV.vn - Các hồ chứa thủy lợi ở tỉnh Bình Thuận phải xả nước điều tiết lũ, khiến mực nước ở hạ lưu các sông thuộc địa bàn 2 huyện Bắc Bình và Tuy Phong lên nhanh, gây chia cắt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước