Thừa Thiên - Huế: Gần 3.000m2 rừng thông đặc dụng bị tàn phá

Phước Tâm, Công Điền (VTV8)-Thứ hai, ngày 09/10/2017 14:45 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây, hàng trăm cây thông thuộc rừng đặc dụng có tuổi đời trên 30 năm ở phường An Tây, thành phố Huế đã bị chặt phá, khiến người dân bức xúc.

Rừng thông gần 3.000m2 tại địa bàn tổ 10, khu vực 5 phường An Tây, thành phố Huế đã bị tàn phá, chỉ còn trơ lại gốc. Khu vực rừng này không nằm xa khu dân cư và được bao quanh bởi một số diện tích keo tràm, cây cỏ... cùng nhiều khu mộ. Diện tích rừng do UBND phường An Tây quản lý.

Khi đoàn kiểm tra liên ngành TP Huế tiến hành kiểm tra việc quản lý rừng và sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn phường An Tây đã phát hiện 254 gốc thông bị chặt phá qua nhiều giai đoạn. Số thông này có tuổi đời trên 30 năm và mỗi cây có đường kính từ 20 - 25 cm. Theo đánh giá ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân chặt cây có thể là để lấy diện tích trồng keo tràm hoặc xây dựng lăng mộ.

Theo quy định, diện tích rừng đặc dụng bị phá trên 1.000m2 sẽ khởi tố hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế đã phát hiện đối tượng phá rừng thông tại phường An Tây và đang tiến hành kiểm kê hậu quả để có căn cứ xử lý.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước