Thừa Thiên – Huế: Nỗi lo về lao động tự do

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/07/2019 17:35 GMT+7

VTV.vn - Tuy không phải là địa phương có số vụ tai nạn lao động cao so với cả nước, nhưng những vụ tai nạn xảy ra đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và cuộc sống người lao động.

Anh Hồ Văn Tân (phường Hương Sơ, TP. Huế) nằm liệt giường gần 6 tháng nay do tai nạn lao động. Là một lao động tự do, chuyên làm thuê để kiếm sống, trong một lần đi vớt gỗ trên sông không may anh bị gỗ rơi vào người làm gãy chân và cột sống, khiến anh không thể tự đi lại được. Từ khi chồng bị bệnh, vợ anh phải thay chồng kiếm sống để nuôi cả gia đình. Là lao động tự do nên anh Tân không được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm, bản thân cũng không tham gia bảo hiểm, vì vậy khi bị tai nạn anh không được hưởng chế độ trợ cấp nào. 

Khi tai nạn lao động xảy ra, từ lao động chính, những người lao động bị tai nạn trở thành gánh nặng cho cả gia đình. Đặc biệt là đối với những trường hợp lao động tự do, người lao động phải chịu rất nhiều thiệt thòi, không có quyền lợi gì. Nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn lao động là do người sử dụng lao động không xây dựng quy trình, điều kiện lao động và biện pháp làm việc an toàn. 

Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp tai nạn lao động xảy ra là do chính những người lao động không tuân thủ các quy định và chưa có ý thức tự bảo vệ sức khỏe của mình. Và điều quan trọng hơn đó là các cơ quan chức năng hiện nay vẫn chưa quyết liệt trong việc kiểm tra và xử phạt các trường hợp làm việc không đúng với Luật lao động. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước