Thừa Thiên - Huế: Rác thải xây dựng ngập ngụa khu dân cư

Liên Thủy - Nam Trung (VTV8)-Thứ năm, ngày 30/03/2017 14:05 GMT+7

VTV.vn - Rác thải xây dựng không có quy hoạch điểm tập kết, xử lý đồng bộ nên phần lớn đổ trái phép tại các địa phương, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường.

Dù người dân và chính quyền xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ngăn chặn và không cho phép đổ rác xây dựng nhưng các xe ben vẫn lén lút hoạt động, đổ trái phép trên địa bàn xã.

Hiện các công trình xây dựng không có điểm quy hoạch đổ rác thải xây dựng, nên phần lớn rơi vào tình trạng chung là đổ trái phép. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng tràn lan rác thải xây dựng tại các vùng ven thành phố.

Khó khăn trong xử lý rác thải sinh hoạt cùng với trình trạng lén lút đổ rác thải xây dựng làm cho cảnh quan môi trường sinh thái ở vùng ven thành phố Huế càng ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh cũng như sản xuất ở các làng quê.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước