Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mông Cổ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/11/2019 19:38 GMT+7

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Nyamaa Enkhbold. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Chiều nay (28/11), Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ Nyamaa EnKhbold.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, trong 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác Việt Nam - Mông Cổ trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại đầu tư, nông nghiệp, giáo dục được mở rộng và đạt được hiệu quả thiết thực. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để Bộ Quốc phòng hai nước hợp tác ngày càng hiệu quả.

Bộ trưởng Nyamaa EnKhbold tin tưởng hợp tác quốc phòng Mông Cổ - Việt Nam sẽ tạo nền tảng tin cậy để phát triển mối quan hệ của hai nước.

* Trước đó, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Nyamaa EnKhbold. Từ năm 2013, 2 nước đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, trong đó thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo, Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, ứng phó thảm họa thiên tai. Bộ trưởng Nyamaa EnKhbold khẳng định, Việt Nam là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Mông Cổ, trong đó có quan hệ quốc phòng.

Thời gian tới, 2 nước sẽ thành lập Nhóm công tác chung để thúc đẩy hợp tác trong  đào tạo ngoại ngữ, quân y, văn hóa nghệ thuật, thể thao quân sự, Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, hậu cần, công nghiệp quốc phòng. Tại cuộc hội đàm, 2 Bộ trưởng cũng đề cập đến việc  giải quyết các bất đồng, tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Hai Bộ trưởng Quốc phòng cũng đã ký "Thỏa thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam-Mông Cổ về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước