Thúc đẩy kinh tế tư nhân vì sự phát triển khu vực GMS

Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 30/03/2018 23:31 GMT+7

VTV.vn - Kinh tế tư nhân là nhân tố rất quan trọng cho sự phát triển của Tiểu vùng Mekong mở rộng và cần hoàn thiện thể chế để thúc đẩy hơn nữa khu vực kinh tế này.

Tại các phiên thảo luận trong khuôn khổ Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh Tiểu vùng Mekong mở rộng sáng nay (30/3), đại biểu đến từ các quốc gia trong khu vực đều khẳng định: Kinh tế tư nhân là nhân tố rất quan trọng cho sự phát triển của Tiểu vùng Mekong mở rộng và cần hoàn thiện thể chế để thúc đẩy hơn nữa khu vực kinh tế này.

Đánh giá cao việc Hội đồng kinh doanh Tiểu vùng Mekong mở rộng đã đề ra kế hoạch phát triển khu vực kinh tế tư nhân GMS giai đoạn 2018 - 2020, xây dựng thành công phần mềm kết nối hợp tác tiểu vùng - đây là bước đi đầu tiên để giúp cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển cũng như kết nối kinh tế các nền kinh tế thành viên. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, với xu thế cạnh tranh hiện nay cộng đồng doanh nghiệp trong Tiểu vùng Mekong mở rộng cần hợp sức lại với nhau để có thể đi nhanh và bền vững hơn. Theo các đại biểu, việc cần làm ngay lúc này là tiếp tục thay đổi công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, kết nối thương mại điện tử, xây dựng các chương trình phát triển cũng như hình thành các mô hình kinh doanh mới nhằm lôi kéo sự tham gia của các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng đề nghị các quốc gia thành viên tiếp tục cải cách thể chế, giảm thiểu các quy định riêng lẻ nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp hay đẩy mạnh thương mại xuyên biên giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước