Thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Quang Anh - Văn Khương - Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 01/03/2018 21:34 GMT+7

VTV.vn - Sáng 2/3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân sẽ bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 2 - 4/3, theo lời mời của Tổng thống Ram Nath Kovind.

Diễn ra sau "Năm hữu nghị 2017", khi hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược, chuyến thăm này được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để hai bên thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện và đề ra lộ trình tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Trong 5 năm qua, có nhiều chuyến thăm quan trọng của lãnh đạo Việt Nam tới Ấn Độ. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân là chuyến thăm Nhà nước cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Ấn Độ sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi năm 2016. Điều này cho thấy sự tăng cường tin cậy chính trị, mở đường cho hợp tác trong các lĩnh vực khác trong quan hệ giữa hai nước.

Kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, Việt Nam và Ấn Độ đã tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, với kim ngạch thương mại song phương ước đạt khoảng 7,5 tỷ USD hiện nay, tăng gần 38% so với một năm trước. 

Hai bên cũng triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, đặc biệt trong giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, thông tin, truyền thông, năng lượng, dầu khí, nông nghiệp. Trên nền tảng những điểm tương đồng, sự song trùng về lợi ích chiến lược, quan hệ hai nước được kỳ vọng sẽ được thắt chặt trong bối cảnh mới của tình hình thế giới.

Ông Tôn Sinh Thành - Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ - cho biết: "Việt Nam và Ấn Độ là hai nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới và đều đang tích cực cải cách mở cửa, tận dụng các cơ hội trong chuỗi giá trị toàn cầu. Với những lý do này cùng những kết quả được các nhà lãnh đạo hai bên thống nhất, thể hiện rõ nét trong các thỏa thuận được ký kết, tôi tin chắc rằng quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ sẽ tiếp tục khởi sắc mạnh mẽ trong những năm tới".

Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời với nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Jawaharlal Nehru đặt nền móng và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp. Chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân sẽ tiếp tục khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, trong đó luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Ấn Độ.

Phát hành bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam - Ấn Độ” Phát hành bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam - Ấn Độ”

VTV.vn - Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam phối hợp Bộ Truyền thông Ấn Độ phát hành đã công bố phát hành bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam - Ấn Độ”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước