Thực trạng ô nhiễm không khí tại Thủ đô Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 23/03/2019 20:12 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội đứng thứ 2 trong danh sách những thành phố ô nhiễm nhất Đông Nam Á. Hàm lượng bụi mịn PM2,5 cao gấp 4 lần mức khuyến cáo của WHO.

Đây là thống kê từ Báo cáo Chất lượng không khí toàn cầu 2018. Báo cáo này do IQAir AirVisual hợp tác với Tổ chức Hòa Bình Xanh Đông Nam Á vừa công bố.

Đi trên đường phố ở Thủ đô Hà Nội hiện nay thật khó có thể thấy mặt nhau. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, hầu như ai cũng đeo khẩu trang che kín. Lý do lớn nhất là để tránh khói bụi.

Khói bụi từ hàng nghìn phương tiện tham gia giao thông, từ nơi công trường xây dựng... Không khí ô nhiễm, đầy khói bụi là điều rất quen thuộc mà người dân Thủ đô phải đối mặt hàng ngày.

Tuy đã có những cơn mưa trong những ngày vừa qua nhưng mưa không đủ lớn để Hà Nội có được bầu không khí thực sự sạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước