Thương mại hóa công trình tâm linh là trái pháp luật

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/06/2019 20:29 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL khẳng định việc thương mại hoá các công trình tâm linh, thực hiện hành vi mê tín dị đoan nếu có là vi phạm pháp luật, cần lên án và xử lý.

Trong số rất nhiều những vấn đề đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng như quản lý, bảo tồn và phát triển di sản văn hóa, phòng ngừa mê tín dị đoan hay quản lý tiền công đức thì có một nội dung đáng chú ý khi Bộ trưởng khẳng định việc thương mại hoá các công trình tâm linh, thực hiện hành vi mê tín dị đoan nếu có là vi phạm pháp luật, cần lên án và xử lý.

Cũng trong phần trả lời của mình, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã có phần trao đổi khá thú vị về vấn đề bùng nổ tràn lan các cuộc thi sắc đẹp hiện nay.

Một nội dung cũng rất đáng chú ý tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đó là trách nhiệm và giải pháp của Bộ trưởng đối với vấn đề quản lý tiền công đức cũng như công tác phòng chống mê tín dị đoan.

Xử phạt vụ chùa Ba Vàng 5 triệu đồng có quá nhẹ? Xử phạt vụ chùa Ba Vàng 5 triệu đồng có quá nhẹ?

VTV.vn - Đây là thắc mắc của đại biểu Quốc hội đặt ra trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước