Thủy điện Đắk Di 4 bị thu hồi, doanh nghiệp khởi kiện vì dừng dự án

Tuyết Mai (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 08/11/2018 07:55 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù phía cơ chức năng khẳng định việc thu hồi đúng pháp luật nhưng DN đưa ra bằng chứng lỗi vi phạm không lớn nhưng dự án vẫn bị dừng.

VTV đã từng phản ánh về ứng xử cứng nhắc của cơ quan nhà nước khi thu hồi dự án làm doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn, thậm chí phá sản, trong đó có vụ việc Công ty CP thủy điện Đắk Di 4 bị Tỉnh Quảng Nam thu hồi dự án khi chỉ còn 2 tháng nữa là đến thời điểm khởi công.

Ngày 7/11, tỉnh Quảng Nam đã có cuộc đối thoại với doanh nghiệp này theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng để lắng nghe tâm tư của DN.

Tuy nhiên, đại diện Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Di 4 lại cho rằng nguyên nhân chậm thủ tục là do hướng dẫn của các sở, ban, ngành mỗi nơi một kiểu, đó là chưa kể còn dùng mệnh lệnh bắt doanh nghiệp phải thay đổi thiết kế của dự án khiến tổng mức đầu tư tăng gấp đôi, gây mất phương hướng cho doanh nghiệp.

Kết thúc buổi họp, ông Toàn cho biết, việc đối thoại là thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trinh Đình Dũng nhưng do dự án không thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ nên tỉnh đã giữ nguyên quyết định thu hồi dự án.

Tại buổi họp, ông Toàn cũng xác nhận dự án đường dây 110kV, đường dây dùng chung cho các dự án thủy điện với mục đích đấu nối vào lưới điện quốc gia, sau khi thu hồi của Thủy điện Đắk Di 4 đã được Sở Công Thương điều chỉnh thiết kế và nâng mức đầu tư từ 180 tỷ đồng lên 380 tỷ đồng. Sở này không bỏ vốn đầu tư mà thu tiền của 10 DN để triển khai đường dây với lý do các DN mâu thuẫn nên tự nhờ tỉnh đứng ra làm hộ. Trong khi đó, một số DN cho biết việc Sở Công Thương chi tiêu số tiền trên như thế nào họ không hề biết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước