Thủy điện tại Nghệ An xả lũ

Quang Tiến, Thiện Linh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 31/08/2018 20:00 GMT+7

VTV.vn - Do mưa lớn kéo dài, tỉnh nghệ An đã đề nghị nhiều nhà máy thủy điện xả lũ để cắt giảm lũ cho vùng hạ du.

Theo đó, thủy điện Bản Vẽ đang xả qua tổ máy và tràn với lưu lượng trên 2.100 m3/s, có thể tăng lưu lượng xả từ 2.000 đến 2.500 m3/s; tại Nhà máy thủy điện Khe Bố (huyện Tương Dương) xả lũ với lưu lượng từ 2.000 m3/s lên 3.100 m3/s. Có thể tăng lên khoảng 3.500 - 3.600 m3/s.

Việc xả lũ khiến mực nước trên các sông dâng cao, một số vùng ở huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông bị ngập khá sâu. Nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, đến nay, đã có hàng trăm nhà ở địa bàn huyện Kỳ Sơn, Con Cuông bị ngập, 17 nhà tại Tương Dương bị sụt lún sạt lở phải di dời đến nơi an toàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước