Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Liberia còn rất lớn

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 08/12/2017 19:28 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Liberia Marjon Vashti Kamara. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Quan hệ giữa Việt Nam và Liberia hết sức tốt đẹp cũng như tiềm năng hợp tác còn rất lớn.

Tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liberia Marjon Vashti Kamara vào chiều nay (8/12), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, quan hệ giữa Việt Nam và Liberia hết sức tốt đẹp cũng như tiềm năng hợp tác còn rất lớn. Tuy nhiên, kim ngạch thương mại còn quá thấp, mới chỉ đạt 350 triệu USD, vì thế, hai nước cần thúc đẩy việc trao đổi đoàn cấp cao cũng như doanh nghiệp. Bởi thông thường, sau các chuyến thăm cấp cao, kim ngạch thương mại và đầu tư song phương sẽ tăng lên nhanh chóng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Liberia tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường nước này, cũng như Liberia sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường đối với Việt Nam, đồng thời, ủng hộ Việt Nam ứng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Kamara khẳng định: Liberia luôn ủng hộ Việt Nam và tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng sẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Ngay trong chiều nay, Bộ trưởng đã gặp đại diện của các doanh nghiệp tư nhân và lãnh đạo một tập đoàn viễn thông lớn của Việt Nam để kết nối với các các doanh nghiệp của Liberia. Ngay sau chuyến thăm này, các nhóm chuyên gia của hai nước sẽ bắt đầu thảo luận về các phương thức hợp tác trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước