“Tiền mất tật mang” vì mua mỹ phẩm không nguồn gốc trên mạng

VTV9-Thứ ba, ngày 10/04/2018 10:25 GMT+7

VTV.vn - Các chuyên gia khuyến cáo, tuyệt đối không nên mua và dùng các mỹ phẩm không có nguồn gốc xuất xứ trên mạng vì đã có nhiều người “tiền mất tật mang” với loại mỹ phẩm này.

Câu chuyện mỹ phẩm không rõ nguồn gốc lại gây sự chú ý khi mới đây, một nhân viên văn phòng sau khi mua mỹ phẩm trên mạng về dùng đã bị dị ứng, sưng tấy mặt và phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM. Loại mỹ phẩm chị sử dụng được một nữ diễn viên nổi tiếng tại Việt Nam quảng cáo trên Facebook. Tuy đã hỏi rõ công dụng và hướng dẫn dùng, sau khi sử dụng loại mỹ phẩm này chỉ mới 2 - 3 lần, chị đã bị sưng phù mặt phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Việc mất tiền mua mỹ phẩm đã đành, nghiêm trọng hơn là giờ đây nạn nhân còn phải tốn chi phí điều trị mà chưa biết làn da của mình có phục hồi được hay không.

Theo hướng dẫn và quảng cáo từ trên mạng, phóng viên VTV đã tìm đến một cửa hàng chuyên bán mỹ phẩm xách tay ở quận Tân Bình, TP.HCM. Cửa hàng giới thiệu có các nhãn hiệu mỹ phẩm nổi tiếng được xách tay về từ nhiều nước. Được ưa chuộng nhất tại cửa hàng này là các sản phẩm organic, tức mỹ phẩm tự nhiên từ Hàn Quốc. Điều đáng nói, các loại mỹ phẩm tại đây đều không có chứng nhận thương hiệu hay cảnh báo sử dụng với khách hàng mẫn cảm, dị ứng với các thành phần trong mỹ phẩm.

Được biết, việc điều trị khắc phục dị ứng do mỹ phẩm rởm thường mất thời gian dài và tốn kém chi phí, chưa kể nếu không may bị nặng sẽ để lại hậu quả trên da.

Chiêu trò của cơ sở bán mỹ phẩm không rõ nguồn gốc Chiêu trò của cơ sở bán mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

VTV.vn - Không ít cửa hàng tại Hà Nội đang bán loại kem làm trắng da kém chất lượng, không có nguồn gốc giống như tại chợ Móng Cái với những chiêu trò tinh vi để bán được hàng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước