Tiểu thương chợ trung tâm Sóc Trăng điêu đứng vì cấm xe vào chợ

Đặng Công - Quang Nhật (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 09/02/2017 10:10 GMT+7

VTV.vn - Các tiểu thương tại chợ trung tâm thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) hiện đang rất khó khăn vì kinh doanh ế ẩm sau lệnh cấm xe máy vào giờ cao điểm.

Từ ngày 3/1/2017, Ban quản lý chợ trung tâm thành phố Sóc Trăng đã cấm không cho xe gắn máy vào chợ trong giờ cao điểm với mục đích lập lại trật tự đô thị ở khu chợ này. Tuy nhiên, nhiều người dân và tiểu thương đã không tuân thủ lệnh cấm này, vẫn chạy xe vào chợ. Nhiều người lại chọn cách đến mua hàng ở các khu chợ khác. Buôn bán ế ẩm, một số tiểu thương đã tìm cách trả sạp hàng để chuyển sang nơi khác.

Theo tìm hiểu của phóng viên VTV, có khoảng 600 tiểu thương đang kinh doanh tại chợ trung tâm thành phố Sóc Trăng. Việc cấm xe vào chợ là vì mục đích lập lại trật tự mỹ quan đô thị, làm cho khu chợ trung tâm thành phố Sóc Trăng ngày càng sạch sẽ, thông thoáng hơn. Tuy nhiên, mục tiêu này sẽ khó có thể đạt được nếu những bức xúc của tiểu thương không được giải quyết triệt để.

Tây Ninh: Tiểu thương TTTM Long Hoa  bức xúc vì giá thuê sạp tăng cao Tây Ninh: Tiểu thương TTTM Long Hoa bức xúc vì giá thuê sạp tăng cao TP.HCM: Tiểu thương chợ Bình Tây với nỗi lo chợ tạm TP.HCM: Tiểu thương chợ Bình Tây với nỗi lo chợ tạm TP.HCM: Quận 5 ký cam kết với tiểu thương về nâng cấp chợ An Đông TP.HCM: Quận 5 ký cam kết với tiểu thương về nâng cấp chợ An Đông
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước