Tin đồn sai sự thật về tượng phật nổi ở Sóc Trăng

VTV9-Thứ hai, ngày 26/03/2018 12:17 GMT+7

VTV.vn - Một tượng phật bằng gỗ đen lâu năm vừa được phát hiện trong chánh điện Chùa Ta Đơk, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu đã bị phao tin bịa đặt trên mạng là tượng phật nổi.

Tin đồn tượng phật nổi đã khiến người dân trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng hiếu kỳ đổ xô đến xem và thắp hương cúng bái.

Theo sư trụ trì, tượng phật bằng gỗ này cao 90cm và nặng khoảng 15kg, phác họa dáng Phật Thích ca ngồi tòa sen, có gương mặt là nữ giới. Tuy nhiên, đây là tượng cổ của chùa, do sợ bị mất nên sư trụ trì đời trước đã cất giấu dưới ngai thờ Phật Tổ trong chánh điện khi xây tượng đá vào năm 1980. Hiện, chùa chuẩn bị xây lại chánh điện nên mới phát hiện chứ không phải tượng nổi như tin đồn.

Những năm trước, tỉnh Sóc Trăng đã từng xảy ra tình trạng phao tin bịa đặt về tượng phật nổi tương tự. Vì vậy, chính quyền địa phương cùng nhà chùa đang tích cực tuyên truyền, cảnh báo để người dân hiểu, tránh bị lợi dụng, huyễn hoặc mê tín dị đoan.

Tin đồn thất thiệt về an ninh trật tự trên đèo Tin đồn thất thiệt về an ninh trật tự trên đèo

VTV.vn - Liên tục gần đây trên các trang mạng xã hội đã đưa tin trên đèo Cả thường xuyên xảy ra các vụ cướp dù VTV8 đã có thông tin xác minh chỉ là tin đồn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước