Tình hình tội phạm và gian lận thương mại diễn biến phức tạp

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/07/2018 18:57 GMT+7

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chủ trì hội nghị. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - 6 tháng qua lực lượng chức năng trên cả nước đã kiểm tra phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 88.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Chiều nay (26/7) tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban chỉ đạo 138) và Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, đây là hội nghị quan trọng nên các đơn vị cần thảo luận, làm rõ những việc đã làm được, chưa làm được để đề xuất giải pháp cho thời gian tới.

Về công tác phòng, chống tội phạm, trong nửa đầu năm nay đã phát hiện hơn 200 vụ tội phạm về tham nhũng, chức vụ. Trong lĩnh vực đất đai, nổi lên hiện tượng một số doanh nghiệp Nhà nước chuyển nhượng trái phép đất dự án, gây thất thoát tài sản của nhà nước.

Liên quan đến hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 6 tháng qua lực lượng chức năng trên cả nước đã kiểm tra phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 88.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Hàng vi phạm chủ yếu là ma tuý, pháo nổ, tiền giả, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng thu nộp ngân sách gần 7.500 tỷ đồng và đã khởi tố 887 vụ với 889 đối tượng.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, hai ban chỉ đạo quốc gia xác định, sẽ tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức từ Trung ương đến địa phương. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước