Tính khả thi của quy chuẩn mới trong khắc phục quá tải bãi gửi xe chung cư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 04/09/2018 11:10 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù UBND TP Hà Nội đã ban hành quy định riêng về diện tích đỗ xe chung cư nhưng đến nay vẫn chưa thể khắc phục được tình trạng "có xe mà không có chỗ để".

12 tòa chung cư cao từ 25 đến 35 tầng mọc san sát nhau trên địa bàn phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nôi. Nhưng mỗi tòa cũng chỉ có duy nhất 1 tầng hầm để xe máy. Hậu quả là tình trạng quá tải bãi gửi xe chung cư diễn ra phổ biến.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, sở dĩ để xảy ra tình trạng quá tải bãi đỗ xe chung cư là do lỗi quy hoạch trước đây. Trước năm 2012, phần lớn các công trình nhà cao tầng đều không có hầm để xe.

Cuối năm 2017, Hà Nội đã ban hành quy chuẩn mới về xây dựng bãi đỗ xe chung cư. Quy định, các công trình nhà cao tầng tại khu vực nội đô, cứ 100 m2 sàn căn hộ phải bố trí từ 24 - 31 m2 bãi đỗ xe. Quy định này còn cao hơn từ 20 - 50% so với quy chuẩn xây dựng mà Bộ Xây dựng yêu cầu.

Đồng thời, thành phố cũng có cơ chế chính sách để yêu cầu các dự án cao ốc mới phải gánh trách nhiệm về diện tích bãi đỗ xe cho các chung cư cũ.

Các chuyên gia lại tỏ ra hoài nghi về tính khả thi của quy chuẩn mới trong giải bài toán quá tải bãi gửi xe chung cư tại khu vực nội đô. Bởi thực tế, quỹ đất khu đô thị trung tâm không còn nhiều, thậm chí đã cạn kiệt. Do vậy, thành phố cần phải có giải pháp tổng thể hơn, trước mắt là mạnh tay hơn trong việc di dời các trụ sở cơ quan nhà nước ra khỏi nội đô.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước