Tình trạng khai thác đá cảnh trái phép tại Yên Bái

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 24/11/2019 19:53 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm m3 đá quý phân bố ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái được khai thác, vận chuyển đi tiêu thụ mỗi ngày.

Giá trị mỗi viên có khi đến cả trăm triệu đồng. Trong khi đây là khu vực chưa được cấp phép khai thác khoáng sản. Vậy mà tài nguyên thất thoát, tiền thuế nhà nước không thu được, còn môi trường đang bị huỷ hoại nặng nề.

Hàng trăm ha đều bị khai thác nham nhở để lấy đá. Đá to vận chuyển bằng ô tô,  Đá nhỏ vận chuyển bằng xe máy. Đá được xẻ thành tấm, theo đúng quy cách của người đã đặt hàng. Từ phản, cột nhà, lan can.

Theo khẳng định của lãnh đạo xã Suối Giàng, đây là khu vực chưa có giấy phép khai thác khoáng sản nào được cấp phép. Mặc dù chưa được cấp phép khai thác khoáng sản nhưng hàng ngày, hàng triệu khối đá Ngọc, đá xanh hay đá đỏ ở đây vẫn bị các đối tượng khai thác trái phép một cách rầm rộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước