Tình trạng vi phạm bản quyền sách ngày càng khó kiểm soát

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ ba, ngày 07/05/2019 10:10 GMT+7

VTV.vn - Cùng với sự phát triển của mạng Internet, việc chia sẻ ebook trở nên dễ dàng hơn khiến tình trạng vi phạm bản quyền phức tạp và khó kiểm soát.

Phóng viên Đài THVN đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông để tìm hiểu kỹ hơn về tình hình vi phạm bản quyền sách điện tử cũng như một số biện pháp thúc đẩy sách điện tử phát triển tại Việt Nam.

Với điện thoại thông minh, Internet phát triển, người đọc có thể dễ dàng tiếp cận và chia sẻ sách điện tử, mà hầu hết trong đó là miễn phí và không có bản quyền. Ông đánh giá như thế nào về tình hình này?

- Vấn đề bản quyền với sách in đã rất phức tạp, nhưng chúng ta cũng có những chế tài, chế định để quản lý, xử lý những vấn đề đó. Một trong những rào cản lớn không phải chúng ta cứ nhìn nhận là có đầy đủ thiết bị công nghệ, điều đó có thể đầu tư được, mà là về bản quyền. Nhiều đơn vị vừa làm xong thì đã bị xâm phạm bản quyền rồi, đây là vấn đề rất nhức nhối trong hoạt động xuất bản.

Vi phạm bản quyền thì một mình cơ quan quản lý không làm được, mặc dù chúng ta có chế định, pháp luật đầy đủ. Trước tiên là do người sử dụng, cộng đồng chung tay cùng cơ quan quản lý, chứ một mình nhà xuất bản hay tác giả, hay cơ quan quản lý nhà nước cũng chỉ giải quyết được phần ngọn, không giải quyết được phần gốc. Chúng ta có đưa lên mạng thì cũng có nhiều hình thức xâm phạm và môi trường sách điện tử bị xâm phạm, như thế thì không ai muốn đầu tư.

Vậy trong thời gian tới, cơ quan quản lý có biện pháp như thế nào để góp phần bảo vệ bản quyền sách điện tử và thúc đẩy sách điện tử phát triển ở Việt Nam?

- Theo quy định của pháp luật về xuất bản, nhà xuất bản có yêu cầu, điều kiện xuất bản điện tử phải xin cấp phép để được xuất bản điện tử, các đơn vị phát hành thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước. Những người tham gia vào xuất bản, phát hành điện tử phải công khai địa chỉ của mình và đảm bảo các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Hiện tại, qua số liệu rà soát, mới có một đơn vị phát hành đăng kí phát hành điện tử, còn tất cả các địa chỉ phát hành trên mạng, trên thiết bị điện tử chưa đăng ký hoạt động phát hành điện tử như quy định pháp luật. Đây là một khoảng trống và mọi phát sinh về sai phạm đều bắt đầu từ đây nếu không quản lý chặt. Chúng tôi đã rà soát, có văn bản thông báo đến các chủ thể tham gia để nắm tình hình, hướng dẫn việc thực thi pháp luật và tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị có điều kiện tham gia vào việc phát hành điện tử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước