Tổ chức nhiều đoàn kiểm tra công tác ứng phó khô hạn tại Ninh Thuận

Văn Giang - Duy Hoàng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 14/02/2020 12:54 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, nhiều hồ chứa nước ở tỉnh Ninh Thuận đang khô cạn, không còn khả năng cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt.

Dự án hồ Sông Than có dung tích thiết kế 85 triệu m3, dự kiến được sử dụng để tích nước phục vụ công tác chống hạn trong năm 2020. Tuy nhiên, do vướng giải phóng mặt bằng và nhà thầu thi công cầm chừng, dự án này đã bị chậm tiến độ khoảng một năm. Tỉnh ủy Ninh Thuận yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công và chủ đầu tư tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ để phục vụ sản xuất vào năm 2021.

Các hệ thống thủy lợi khác cũng cần được đẩy nhanh tiến độ. Ngoài ra, khi kết thúc vụ Đông Xuân, không để người dân trồng lúa ở những vùng đã tạm ngừng sản xuất, ưu tiên nguồn nước cho sinh hoạt và chăn nuôi gia súc.


Ninh Thuận giảm diện tích trồng lúa để thích ứng khô hạn Ninh Thuận giảm diện tích trồng lúa để thích ứng khô hạn

VTV.vn - Để giảm thiệt hại do khô hạn, tỉnh Ninh Thuận đã chủ động cắt giảm diện tích trồng lúa kém hiệu quả để ưu tiên cho cây trồng cạn, nước cho gia súc và nước sinh hoạt.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước