Tổ chức Tết ấm cúng, vui vẻ cho đồng bào thiểu số Ninh Thuận

Văn Giang - Duy Hoàng-Thứ năm, ngày 31/01/2019 09:47 GMT+7

VTV.vn - Tại xã miền núi Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, đồng bào dân tộc thiểu số đã có có cái Tết ấm cúng, vui vẻ với sự chăm lo từ các cấp ủy Đảng, Nhà nước.

Sau hơn 1 ngày rọc lá, gói bánh, đun nấu, những mẻ bánh tét đầu tiên đã chín. Số bánh này được dùng để dâng lên bàn thờ Bác Hồ của các thôn, buôn và chia đều cho những gia đình trong xã. Ngoài bánh tét, nhiều món ăn truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở xã Phước Bình cũng được nấu nướng, thưởng thức chung trong dịp Tết này.

Tại xã Phước Bình có 5 dân tộc ít người sinh sống, trong đó đồng bào Raglay chiếm tới 75% dân số. Đa phần người dân sống rải rác tại các sườn núi vùng đệm của vườn quốc gia Phước Bình, rất xa trung tâm kinh tế - văn hóa của tỉnh. Đây là một trong những nguyên nhân Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận, đơn vị trực tiếp giúp đỡ xã Phước Bình, cùng chính quyền địa phương tổ chức dựng trại ở gần trung tâm xã và hỗ trợ một phần chi phí để bà con tập trung vui xuân đón Tết.

Mỗi dân tộc ít người đều có những nét văn hóa, lễ hội riêng. Trong dịp Tết Kỷ Hợi này, những nét văn hóa ấy cùng hội tụ về, tạo nên cái Tết phong phú mang đậm bản sắc dân tộc. Cả cộng đồng các dân tộc vui đón Tết, tăng thêm tình đoàn kết, cùng giúp nhau phát triển.

Khánh Hòa chăm lo cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số trước Tết Khánh Hòa chăm lo cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số trước Tết

VTV.vn - Hiện nay, nhiều địa phương trên khắp cả nước đang triển khai công tác hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, đối tượng chính sách để đón một mùa xuân mới đầm ấm hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước