Tòa án nhân dân tối cao tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp vụ

Nguyễn Sơn (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 09/06/2018 21:34 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (9/6), Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục tổ chức vòng thi thuyết trình bảo vệ đề án của kỳ thi tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ năm 2017 - 2018.

Đây là lần đầu tiên hệ thống tòa án nhân dân tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp vụ kể từ khi thành lập đến nay. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Chủ tịch Hội đồng thi tuyển. Tham gia kỳ thi này có 12 thí sinh ứng tuyển vào 4 vị trí gồm 1 vụ trưởng và 3 phó vụ trưởng.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh đây là kỳ thi quan trọng làm tiền đề cho các kỳ thi sau của toàn hệ thống tòa án. Vì vậy, Hội đồng thi cần hết sức nghiêm túc, công tâm và trung thực trong thực thi nhiệm vụ. Thông qua đó để tìm ra những cán bộ, công chức có đủ tâm, đủ tài để bổ nhiệm vào những vị trí lãnh đạo xứng đáng, nhằm xây dựng hệ thống tòa án trong sạch, vững mạnh.

Kỳ thi tuyển này được thực hiện theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 202 về "Đề án thí điểm, đổi mới cách tuyển chọn cán bộ quản lý, lãnh đạo cấp vụ, sở và cấp phòng; của Ban Bí thư Trung ương về việc thí điểm thi tuyển cán bộ ở 14 bộ, ngành trung ương. Trong đó có Tòa án nhân dân tối cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước