Toàn bộ 13/13 tỉnh, thành ĐBSCL bị nước mặn xâm nhập

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/03/2016 11:14 GMT+7

VTV.vn - Toàn bộ 13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL đều đã bị nước mặn xâm nhập; trong đó, nhiều tỉnh bị nước mặn xâm nặng nề như: Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang...

Mặn xâm nhập sâu vào khu vực nội đồng, dao động ở mức 40 - 60 km, với tỷ lệ độ mặn từ 1-3 phần nghìn, có nơi lên đến 5 - 6 phần nghìn và dự báo sẽ còn tăng cao, kéo dài cho đến tháng 5. Trước đây, TP Cần Thơ chưa bao giờ bị nước mặn xâm nhập, thì từ đầu tháng 3 đến nay, nước mặn đã xâm nhập đến quận Cái Răng.

Các nhà máy xử lý nước sinh hoạt không lấy được nước để xử lý vì nước mặn đã vượt mức quy chuẩn. Nếu tốc độ xâm nhập mặn vẫn tiếp diễn như hiện nay, trong 3 năm tới, ngành nông nghiệp ở ĐBSCL có thể bị ảnh hưởng rất lớn. ĐBSCL sẽ phải giảm bớt diện tích đất nông nghiệp, giảm diện tích đất trồng cỏ cho gia súc và giảm cả phát triển chăn nuôi gia súc.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước