Toàn bộ 19 tỉnh thành Nam Bộ cảnh báo cháy rừng "cực kỳ nguy hiểm"

Nguyễn Hương-Thứ bảy, ngày 08/02/2020 06:30 GMT+7

VTV.vn - Hơn 2 tháng qua Nam Bộ không có một đợt mưa trái mùa nào, nắng triền miên, độ ẩm giảm thấp hầu hết dưới 60%.

Hàng loạt cánh rừng mất nước, cành cây, ngọn cỏ xác xơ, khô nỏ, đứng trước nguy cơ cháy rất cao. Theo cục Kiểm lâm, hiện nay toàn bộ 19 tỉnh thành Nam Bộ đều có các diện tích rừng nằm trong vùng cảnh báo đỏ cấp 5 - cấp "cực kỳ nguy hiểm".

Cảnh báo thời tiết nắng khô vẫn kéo dài ở Nam Bộ ít nhất 10 ngày tới, mỗi ngày nắng liên tục hơn chục tiếng trong ngày vắt kiệt độ ẩm trong không khí, trưa chiều chỉ còn 40-55%. Nhiệt độ giữ ở mức cao 30-34 độ, không loại trừ có điểm nắng nóng 35 độ ở miền Đông. 

Chưa kể có gió thổi, nếu xảy ra cháy thì rất dễ bùng phát thành các đám cháy lớn. Vì vậy người dân tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng, không đốt rác hay vứt tàn thuốc ở gần bìa rừng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước