Toàn miền Bắc đêm se lạnh, mưa tiếp diễn đến hết sáng 29/3

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 28/03/2018 22:22 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Dự báo thời tiết đêm 28/3 ngày 29/3, miền Bắc se lạnh từ 18-22 độ C, mưa tiếp diễn đến hết sáng mai.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều tối 28/3, trên khu vực Tây Bắc Bộ và kéo sang vùng núi Hà Giang, Cao Bằng có mưa rào ngắt quãng, nhiều điểm vùng núi có mưa vừa, mưa to. Về đêm, toàn miền Bắc se lạnh 18 - 22 độ C. Mưa sẽ tiếp diễn tại miền Bắc đến hết sáng 29/3.

Trên biển, do áp cao lục địa có cường độ suy yếu gây ra trường gió Đông Bắc cường độ trung bình nên trên khu vực ngoài khơi Trung Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10km, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, gió nhẹ.

Thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 28/3 và ngày 29/3, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng vùng núi phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối 29/3 có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C.

Khu vực Nam bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối 29/3 có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 31- 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước