Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Vũ Hạnh - Minh Dương (Kênh truyền hình QPVN)-Thứ ba, ngày 29/08/2017 19:58 GMT+7

VTV.vn - TBT Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Sáng ngày 29/8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng pháp luật liên quan đến lĩnh vực quốc phòng trong thời gian qua. Dự hội nghị có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nổi bật là đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung 4, Khóa 12; lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên phạm vi cả nước.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, hoàn thành tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội; bảo đảm Quân đội luôn là lực lượng gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa 12; nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, bảo đảm không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tăng cường các biện pháp quản lý, chỉ huy quân đội, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật; bảo đảm Quân đội luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tiếp tục chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt chương trình xây dựng pháp luật về lĩnh vực quốc phòng của Quốc hội khóa 14; trong đó sớm hoàn chỉnh Dự thảo Luật Quốc phòng sửa đổi, bổ sung.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước