Tổng Bí thư đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Cuba

Phương Mai (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 29/03/2018 14:15 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

VTV.vn - Ngay sau khi đến La Habana, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công viên Hòa Bình.

Cùng đi có đồng chí Lázara Mecerdes Lospes Acea, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng nhà nước, Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana.

Năm 2003, nhân dịp kỷ niệm 113 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài Hồ Chí Minh được khánh thành. Một chi hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam được thành lập, có nhiệm vụ chăm sóc, giữ gìn, bảo vệ tượng đài. 

Nhân dân Cuba luôn dành tình cảm đặc biệt trân trọng đối với Chủ tịch Hồ chí Minh. Tổng Tư lệnh Phidel đã từng nói: Trong hòa bình Cuba sẵn sàng đổ mồ hôi để góp phần xây dựng lại Việt Nam mười lần to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn. Về phần mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng khẳng định: Việt Nam và Cuba cách xa nhau hàng vạn dặm nhưng lòng dân hai nước gần gũi như anh em một nhà.

Ngày ngay đầu tiên đến với đất nước Cuba kiên cường, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã cảm nhận được sự đón tiếp nồng hậu và chân tình của các nhà lãnh đạo và nhân dân Cuba. Đúng như Tổng Bí thư đã chia sẻ, đến với Cuba, chúng tôi cảm thấy như đang ở chính ngôi nhà của mình, ở chính Tổ quốc mình, ở chính giữa những người đồng chí, những người anh em thân thiết của mình.

Chiêm ngưỡng tượng đài Hồ Chí Minh tại La Habana, Cuba Chiêm ngưỡng tượng đài Hồ Chí Minh tại La Habana, Cuba

VTV.vn - Tượng đài Hồ Chí Minh tại Thủ đô La Habana của Cuba được hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 113 năm ngày sinh của Người, hồi tháng 5/2003.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước