Tổng Bí thư làm việc với Ban thường vụ tỉnh Nghệ An

Phương Mai (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 29/10/2017 20:27 GMT+7

Hình ảnh tại buổi làm việc

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với Ban thường vụ tỉnh Nghệ An về tình hình kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng.

Chiều nay (29/10), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Ban thường vụ tỉnh Nghệ An về tình hình kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng sau 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Chắc chắn, bài bản, không nóng vội là những ấn tượng của Tổng bí thư về sự phát triển của Nghệ An trong thời gian qua.

Là tỉnh có diện tích lớn nhất nước hơn 16.000 km2, dân số 3,1 triệu người, đứng thứ 4 cả nước, Nghệ An có vị trí thuận lợi, trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, kết nối giao thông cả đường bộ, đường sắt, hàng không, và cảng biển; diện tích rừng và đất rừng lớn nhất cả nước với hơn 1,2 triệu ha, độ che phủ 57% là thế mạnh không chỉ cho Nghệ An mà còn cả nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Trong 2 năm qua, Nghệ An có tốc độ tăng trưởng ổn định, trên 7,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 1.500 USD, tăng hơn 12% so với năm 2015.

Một điểm nổi bật của Nghệ An trong những năm gần đây là thu hút được các tập đoàn lớn đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng cao trong chăn nuôi bò sữa gắn với chế biến sữa, chăn nuôi lợn, chế biến thủy sản với giá trị hàng nghìn tỷ đồng; môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn, nên Nghệ An đứng thứ 7 trong cả nước về số lượng doanh nghiệp, với hơn 17.000 doanh nghiệp.

Về xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh có có 35% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt có 2 xã Thạch Giám và Tam Thái - huyện Tương Dương là 2 xã đầu tiên trên cả nước thuộc huyện nghèo đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiều ý kiến cũng cho rằng Nghệ An cần tận dụng nhiều tuyến đường cao tốc trong nước và quốc tế đi qua địa phương, đây là một yếu tố hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư với các dự án lớn như VSIP Nghệ An, các dự án của tập đoàn Vingroup, Massan, FLC. Nguồn nhân lực trẻ, có trình độ, cũng là một lợi thế để Nghệ An có thể triển khai được nhiều lĩnh vực phù hợp với xu thế công nghệ hiện đại.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Đảng bộ Nghệ An đã nghiêm túc triển khai các nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Trung ương, thực hiện tốt công tác cán bộ, dân chủ cơ sở, định kỳ 6 tháng Nghệ An giao cho các Bí thư, Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã tổ chức đối thoại, giải quyết các kiến nghị của nhân dân.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh đến vị trí cực kỳ quan trọng của Nghệ An, không chỉ ở địa chính trị mà còn là truyền thống, lịch sử văn hóa, đặc biệt là phẩm chất con người Nghệ An. Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là một nguồn lực quý giá, là động lực của sự phát triển và cần nhận thức sâu sắc và đúng đắn về nguồn lực này.

Tổng Bí thư cũng đồng tình với ý kiến của lãnh đạo các ban, ngành trung ương đánh giá cao Nghệ An phát triển vững chắc, không nóng vội, không phá vỡ quy hoạch, đây chính là cơ sở để tỉnh có những bứt phá mạnh mẽ trong những năm tới. Tổng Bí thư cũng ghi nhận Nghệ An có những bước đạt được nhiều kết quả cụ thể, ví dụ như khu vực phía Tây trước đây là nơi khó khăn nhất nhưng hiện nay đã hình thành các vùng chuyên canh, trồng cây ăn quả xuất khẩu, đời sống nhân dân được cải thiện.

Cho rằng tiềm năng của Nghệ An còn rất nhiều, tới đây phải tiếp tục rà soát quy hoạch, nắm bắt những thay đổi để có bước đi phù hợp, Tổng Bí thư nhấn mạnh Nghệ An cần tiếp tục xác định triển khai các dự án, chương trình phải chắc chắn, bài bản, không nóng vội, phải biết thu hút chất xám. Tổng Bí thư đặt vấn đề Nghệ An cần phải có quyết tâm, khát khao phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Trước đó vào sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn. Đây là nơi lưu giữ những hiện vật gắn liền với gia đình, thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hàng năm, Khu di tích Kim Liên đón gần 2 triệu khách du lịch tới tìm hiểu mảnh đất "địa linh, nhân kiệt" - nơi đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư cũng đã dâng hương tại mộ bà Hoàng Thị Loan thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đến thăm Khu di tích Mai Hắc Đế tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, Tổng Bí thư đã dâng hương tại đền thờ Mai Hắc Đế, tưởng nhớ vị Vua đã khởi xướng và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hoan Châu năm 713 chống lại ách đô hộ của Nhà Đường.

Trước đó vào chiều 28/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dâng hương tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung trên núi Dũng Quyết, TP Vinh.

Nhân dịp này, tại TP Vinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Xân 100 tuổi, có 3 con là liệt sỹ tại phường Hà Huy Tập; đến thăm ông Lê Đăng Dương lão thành cách mạng năm nay 94 tuổi, hiện sống tại phường Hưng Dũng.

Gặp gỡ người dân Nghệ An, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ với những đổi thay trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, cơ sở hạ tầng từ thành thị đến nông thôn ngày càng khang trang hơn, đời sống nhân dân được cải thiện. Trong giai đoạn vừa qua, tỉnh Nghệ An đã dành tổng nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo đạt gần 12.000 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm nay theo chuẩn đa chiều dự kiến còn 7,3%; công tác an sinh xã hội, chế độ dành cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được thực hiện nghiêm túc với tinh thần uống nước nhớ nguồn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước