Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Liên bang Nga

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/09/2018 19:30 GMT+7

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga cùng các quan chức Liên bang Nga đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Sân bay Vnukovo 2. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều 5/9 theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Vnukovo 2 (Moscow) bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga.

Ra sân bay đón đoàn có lãnh đạo Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, Đại sứ các nước ASEAN tại Liên bang Nga và hơn 200 kiều bào, lưu học sinh đại diện cho cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập tại đây.

Đây là chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần thứ hai của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với vai trò người đứng đầu Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam kể từ năm 2014. Tuy nhiên, đây là chuyến thăm Liên bang Nga đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội Đảng lần thứ XII và cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cao cấp nhất Việt Nam sang Nga sau khi Tổng thống Putin tái đắc cử vào tháng 3 năm nay

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm mục đích "củng cố tin cậy chính trị, tăng cường gắn bó chiến lược, nâng cao hiệu quả hợp tác" giữa hai nước; đồng thời khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam coi Nga là đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Trong chính sách đối ngoại "Hướng Đông" của mình, Nga coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á.

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trước thềm các sự kiện lớn của hai nước, đó là kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga trong năm 2019 và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2020.

Do vậy một điểm đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Nga là tình cảm, sự tin cậy giữa hai nước đã được kiểm chứng trong gần 70 năm qua. Trong bài trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn xã TASS trước chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: "Quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga có bề dày lịch sử, được thử thách qua thời gian, nhân dân hai nước đã cùng kề vai sát cánh, tương trợ, giúp đỡ nhau". Tổng Bí thư khẳng định đây là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, cần được giữ gìn và phát huy.

Trong thời gian qua, hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga khá toàn diện, trong đó quan hệ kinh tế thương mại phát triển tích cực kể từ khi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu có hiệu lực vào tháng 10/2016, kim ngạch thương mại hai chiều tăng trên 30%/năm, đạt 3,55 tỷ USD trong năm 2017. Việc triển khai Hiệp định này sẽ là cơ hội tạo bước đột phá, tiến tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD vào năm 2020.

Tính đến nay, Nga có 116 dự án đầu tư vào Việt Nam, với tổng vốn đăng ký là 990 triệu USD, tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực dầu khí, công nghiệp, chế tạo, năng lượng, khai khoáng, giao thông, nuôi trồng và đánh bắt hải sản. Trong khi đó, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Nga 23 dự án với tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực dầu khí, thương mại, nông nghiệp... Các dự án đầu tư lớn của Việt Nam sang Nga gồm: Liên doanh dầu khí Rusvietpetro, Gazpromviet; Dự án tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa; Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại - khách sạn Hà Nội - Moscow...

Bên cạnh đó, hợp tác về năng lượng, quốc phòng - an ninh và kỹ thuật quân sự cũng là một điểm đặc biệt trong quan hệ giữa hai nước, đây là những lĩnh vực hợp tác trọng điểm, truyền thống và có sự tin cậy cao. Ngoài ra, hợp tác giáo dục đào tạo ngày càng phát triển, mỗi năm Nga cung cấp khoảng 1.000 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam, là nước tiếp nhận nhiều nhất trong số gần 50 nước nhận lưu học sinh theo diện Hiệp định và Ngân sách nhà nước. Hiện nay có khoảng 5.000 sinh viên Việt Nam du học tại Nga.

Trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến Tổng thống Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo Liên bang Nga, trao đổi toàn diện về quan hệ hai nước; thảo luận các phương hướng lớn và các biện pháp thúc đẩy quan hệ trên tất cả các lĩnh vực, cũng như các vấn đề quốc tế, nhằm tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga tiếp tục phát triển, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả.

Ngay sau khi đến thủ đô Moscow, tối nay (5/9) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có cuộc hội kiến Thủ tướng Dmitry Medvedev.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia

VTV.vn - Chiều nay (23/7), tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước