TP. Lạng Sơn: Tràn lan xe dù, bến cóc

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/12/2019 14:30 GMT+7

VTV.vn - Trong khi các tuyến xe cố định phải đăng ký và tuân thủ các quy định dừng đỗ và ra vào bến chặt chẽ thì các xe dù tự do đưa đón khách và đi lại trong thành phố.

Ngã tư Mỹ Sơn nơi giao cắt giữa một trong những trục đường của Tp Lạng Sơn với Quốc lộ 1, thoạt nhìn ai cũng tưởng là một bến xe. Hai bên đường đủ loại xe dừng đỗ đón khách một cách công khai. Trong khi đó tại bến xe Bắc TP Lạng Sơn, những xe tuyến cố định cứ đến giờ là phải xuất bến. Chẳng có mấy người đến đây nhưng ngay cả khi có khách đến cũng không dễ để thuyết phục.

Bên cạnh đó, việc vận chuyển hàng hóa đối với những xe hoạt động trong bến cũng phải chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt. Hàng hóa phải đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Còn với xe dù thi không ai kiểm soát. Như vậy ngoài việc tạo cạnh tranh không bình đẳng trong vận tải, một vấn đề nghiêm trọng hơn là nguy cơ tuồn những mặt hàng cấm trên những chuyến xe này.

Hoạt động của xe dù diễn ra suốt từ sáng đến đêm. Khu vực này cũng đã được lắp đặt hệ thống camera giám sát. Như vậy khó có thể nói các lực lượng chức năng như thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông không biết. Chỉ không hiểu tại sao tình trạng này vẫn tiếp diễn hàng ngày như thế này...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước