TP.HCM: 14 cơ sở được cấp giấy chứng nhận VSATTP sai quy định

Thanh Tùng - Văn Cường (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 21/09/2016 19:05 GMT+7

Cơ sở kinh doanh thịt ngoại không rõ nguồn gốc trên địa bàn quận Thủ Đức, TP.HCM.

VTV.vn - Vụ việc 14 cơ sở được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm sai quy định vừa được phát giác tại quận Thủ Đức, TP.HCM.

Một sai phạm về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm vừa bị lực lượng chức năng phát hiện tại địa bàn quận Thủ Đức, TP.HCM. Giấy chứng nhận đủ điện vệ sinh an toàn thực phẩm lẽ ra do UBND quận ký nhưng một Phó Chủ tịch phường lại ký giấy này. Sự việc bị vỡ lở khi lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở kinh doanh các sản phẩm thịt và hải sản không rõ nguồn gốc trên địa bàn.

Điều đáng nói, có tới 14 cơ sở ở phường Tam Phú, quận Thủ Đức được cấp giấy này sai quy định. Nguyên nhân được lãnh đạo phường Tam Phú lý giải là do cán bộ trạm y tế phường tham mưu sai. Hiện cán bộ này cũng đã bị chuyển công tác. Sai phạm về vấn đề này hiện đang được báo cáo để UBND quận Thủ Đức tiến hành xử lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước