TP.HCM: 80% số người vi phạm không đóng "phạt nguội"

Thanh Minh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 09/04/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Trong năm 2018, TP.HCM có gần 60.000 trường hợp vi phạm giao thông bị phát hiện qua camera giám sát nhưng 80% số người vi phạm vẫn không đến cơ quan chức năng nộp phạt.

Danh sách phương tiện vi phạm cũng không được chuyển đến các trung tâm đăng kiểm để đề nghị dừng đăng kiểm vì chưa đủ cơ sở pháp lý. Việc đóng phạt vẫn còn dựa trên tinh thần tự nguyện của chủ phương tiện.

Do vậy, Phòng Cảnh sát Giao thông TP.HCM đề xuất cần có luật quy định rõ ràng hoặc biện pháp chế tài để buộc người vi phạm qua hình ảnh đến đóng phạt.

Phạt nguội đoàn xe container vượt đèn đỏ Phạt nguội đoàn xe container vượt đèn đỏ TP.HCM gắn hơn 260 camera ghi hình để phạt nguội xe ô tô vi phạm TP.HCM gắn hơn 260 camera ghi hình để phạt nguội xe ô tô vi phạm Bất cập từ xử phạt nguội vi phạm giao thông Bất cập từ xử phạt nguội vi phạm giao thông

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước