TP.HCM chính thức thông xe hầm chui An Sương

VTV9-Thứ tư, ngày 14/03/2018 15:37 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều tháng thi công, hầm chui An Sương, đường hầm nhánh thứ nhất, hướng từ đường Trường Chinh đi Quốc lộ 22 đã được thông xe.

Trong giai đoạn hiện nay, do chưa hoàn thành toàn bộ dự án nên tạm thời chỉ tổ chức lưu thông một chiều các loại xe ô tô (trừ xe quá khổ), ngoài ra cấm các phương tiện khác lưu thông qua hầm.

Công trình có tuổi thọ 100 năm và chịu được động đất cấp 7, hầm rộng 9m, thiết kế cho một làn xe ô tô và một làn xe hỗn hợp lưu thông một chiều. Đây là nút giao thông 3 tầng đầu tiên ở khu vực cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM.

TP.HCM chính thức thông xe hầm chui An Sương - Ảnh 1.

Nhánh hầm N1 chính thức thông xe vào sáng nay.

Việc thông xe hầm chui sẽ phần nào giải tỏa áp lực xe qua khu vực này, nhất là lượng xe di chuyển từ TP.HCM đi Tây Ninh và Campuchia.

Sau khi thông xe nhánh N1, dự kiến trong vòng 7 ngày tới sẽ tiến hành thi công các hạng mục không vướng giải phóng mặt bằng như phần hầm hở phía đường Trường Chinh và phần hầm kín.

Hầm chui An Sương trước giờ thông xe nhánh N1 Hầm chui An Sương trước giờ thông xe nhánh N1

VTV.vn - Sau nhiều tháng thi công, hầm chui tại nút giao thông vòng xoay An Sương nằm giữa quận 12 và huyện Hóc Môn, TP.HCM đã hoàn thành và sẽ lưu thông trong sáng 14/3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước