TP.HCM: Công trình hạ tầng đô thị phải ứng dụng công nghệ khoan ngầm

VTV9-Thứ tư, ngày 21/03/2018 08:22 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - UBND TP.HCM đã yêu cầu các chủ đầu tư công trình hạ tầng đô thị trên địa bàn phải ứng dụng công nghệ khoan ngầm để thay thế phương pháp đào hở.

Việc ứng dụng công nghệ khoan ngầm nói trên nhằm hạn chế tình trạng rào chắn, lô cốt, gây ách tắc giao thông. Theo Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, thực tế thi công tại tuyến đường Mai Chí Thọ cho thấy, công nghệ khoan ngầm còn rút ngắn được hơn một nửa thời gian so với đào hở, chi phí lại rẻ hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia giao thông cho rằng, việc thay đổi công nghệ chỉ có tác động một phần trong việc bảo đảm giao thông. Điều quan trọng là tăng cường công tác giám sát, buộc nhà thầu phải tuân thủ nghiêm các quy định, không thi công ẩu tránh những tai nạn đáng tiếc.  


TP.HCM ứng dụng công nghệ khoan ngầm, hạn chế đào mở truyền thống TP.HCM ứng dụng công nghệ khoan ngầm, hạn chế đào mở truyền thống

VTV.vn - Ưu điểm của công nghệ khoan ngầm là giảm thiểu nhân lực, rút ngắn thời gian thi công, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông...


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước