TP.HCM: Đất dự án thành "miếng mồi ngon" bị đào trộm

Quốc Thái - Trần Hằng (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 23/09/2016 08:34 GMT+7

VTV.vn - Khu đất nằm trong dự án "Chỉnh trang phát triển đô thị" tại phường Long Bình, Quận 9, TP.HCM, đã bị công khai đào trộm để san lấp mặt bằng.

Khu đất này có diện tích 92ha và đã được giao cho chủ đầu tư Hàn Quốc. Mặc dù được rào chắn bao quanh khu đất nhưng nhiều đoạn rào đã bị tháo dỡ; xe cẩu ung dung vào múc đất đổ đầy những xe ben để mang đi san lấp mặt bằng.

Nhiều khu vực bên trong dự án bị đào thành vũng sâu từ 2 - 3m và trải dài trên diện tích hàng trăm mét. Ước tính, lượng đất bị khai thác trái phép tại đây lên đến hàng chục nghìn khối.

Diện tích đất bị khai thác trái phép thuộc quyền quản lý của chủ đầu tư Hàn Quốc. Tuy nhiên, không thể không đặt câu hỏi tại sao việc khai thác đất trái phép như vậy lại có thể tồn tại, khi sự việc diễn ra công khai, kéo dài, xe cuốc, xe chở đất hoạt động tấp nập khó có thể che giấu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước