TP.HCM: Hai ca dương tính với virus corona đang điều trị cách ly tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Vũ Em ( Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 23/01/2020 21:04 GMT+7

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn thông tin tới báo chí tại Bệnh viện Chợ Rẫy tối 23/1. (Ảnh: Thiên Chương)

VTV.vn - Hai cha con người Trung Quốc hiện đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM vì dương tính với virus corona.

Tối 23/1, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM xác nhận với phóng viên VTV24 về việc bệnh viện này đang điều trị cách ly cho hai bệnh nhân dương tính với virus corona đến từ Trung Quốc. Kết quả xét nghiệm của hai bệnh nhân vừa có ngay trong chiều hôm nay. 

Cụ thể hai trường hợp này gồm ông Li Ding (sinh năm 1954) và con trai Li Zichao (sinh năm 1992). Trước đó, hai bệnh nhân có dấu hiệu sốt và nhập viện Chợ Rẫy từ tối qua, 22/1. Theo bệnh viện Chợ Rẫy, sau khi tiếp nhận, hai bệnh nhân đã được cách ly tuyệt đối hai lớp theo đúng quy trình của Bộ y tế và hiện đã ổn định sức khỏe. Việc cách ly nhanh chóng là nhờ bệnh viện đã có diễn tập công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ y tế trước đó. 

Cũng trong chiều nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại bệnh viện Chợ Rẫy. 

Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV phù hợp với diễn biến tình hình dịch, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau: 

1. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. 

2. Giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. 

3. Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. 

4. Những người trở về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hoặc các tỉnh/ thành phố khác của Trung Quốc đang có dịch hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do nCoV trong vòng 14 ngày nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. 

5. Khi phát hiện dịch bệnh cần thông tin, cho cơ quan y tế, chính quyền địa phương để giám sát, xử lý, ứng phó với dịch bệnh không để dịch bùng phát, lây lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

virus corona

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước