TP.HCM huy động 4 máy bơm chống ngập ở đường Nguyễn Hữu Cảnh

VTV9-Thứ ba, ngày 24/10/2017 09:37 GMT+7

VTV.vn - Trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM đã không xảy ra tình trạng ngập do triều cường vì có 4 máy bơm thay thế siêu máy bơm hỗ trợ.

Hiện triều cường tại TP.HCM đã xuống thấp, đỉnh triều dự báo chỉ đạt 1,5m nên không gây ngập sâu cho nhiều tuyến đường. Do đó, Công ty Thoát nước đô thị TP.HCM chỉ sử dụng một trong bốn máy bơm hỗ trợ thay thế để bơm thoát nước. Trong trường hợp trời mưa vào đúng thời điểm đỉnh triều, cả bốn máy bơm này sẽ sẵn sàng hoạt động để ứng phó giải ngập cho tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Trước đó, máy bơm chống ngập này đã được vận hành hai giờ đồng hồ để hút cạn nước trong cống, mở rộng không gian cống. Qua đó, khi triều lên nhanh, máy bơm có thể thoát nước kịp thời, không để xảy ra tình trạng ngập. Nguyên tắc này không chỉ được áp dụng vào lúc triều cường mà còn được dùng vào lúc trời mưa lớn.

Công suất của bốn máy bơm thay thế là 5.700 m3/giờ, chỉ bằng 1/5 công suất so với siêu máy bơm. Dự kiến, ngày 24/10, triều cường tại TP.HCM cũng xuống ở mức thấp. Vào 18h ngày 24/10 là thời điểm hết thời gian tạm ngừng hoạt động của siêu máy bơm chống ngập.


TP.HCM khắc phục tình trạng siêu máy bơm tê liệt khi ngập nước TP.HCM khắc phục tình trạng siêu máy bơm tê liệt khi ngập nước Vì sao có siêu máy bơm, đường ở TP.HCM vẫn ngập? Vì sao có siêu máy bơm, đường ở TP.HCM vẫn ngập? TP.HCM thử nghiệm thành công hệ thống bơm chống ngập thông minh TP.HCM thử nghiệm thành công hệ thống bơm chống ngập thông minh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước