TP.HCM khẩn trương ứng phó với triều cường vượt báo động 3

Kiều Long (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 14/10/2016 09:21 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Cơ quan quản lý TP.HCM đang triển khai thực hiện các phương án chủ động phòng chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn, triều cường báo động 3 trên địa bàn.

Theo dự báo diễn biến thủy triều ngày 13/10 của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường trên các sông, kênh rạch tại TP.HCM đang lên nhanh và đạt đỉnh vượt mức báo động 3. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM vừa đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn thành phố.

UBND các quận, huyện, đặc biệt là các quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Bình Tân, các huyện Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn chủ động chuẩn bị để kịp thời xử lý, cơi đắp bờ bao xung yếu ngay từ giờ đầu. Công an TP.HCM chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng cơ động điều tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm bị ngập úng do triều cường gây ra.

Chiều 13/10, trên địa bàn TP.HCM đã xuất hiện cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ, làm ngập một số tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố và các quận 12, Gò Vấp. Mưa lớn cũng đã làm một cây cổ thụ trên đường Mạc Đĩnh Chi (quận 1) bật gốc.


Từ chiều 11/10, TP.HCM có nguy cơ ngập nặng do triều cường cao nhất năm Từ chiều 11/10, TP.HCM có nguy cơ ngập nặng do triều cường cao nhất năm TP.HCM có thể ngập nặng do triều cường cao nhất năm TP.HCM có thể ngập nặng do triều cường cao nhất năm Đến đầu năm 2017, TP.HCM sẽ có 6 - 8 đợt triều cường gây ngập Đến đầu năm 2017, TP.HCM sẽ có 6 - 8 đợt triều cường gây ngập

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước